7 bị cáo trong vụ án "cả nhà thương nhau" bị phạt tù treo

Thứ hai, 18/01/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-1, TAND H. Kon Rẫy (Kon Tum) tiến hành xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với 7 bị cáo là mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị em trong một gia đình. Chỉ vì những mâu thuẫn âm ỉ không được giải quyết, cả gia đình đã dùng hung khí tấn công người khác, và nay, đứng trước vành móng ngựa, họ mới thấm thía hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Vụ án xảy ra cách đây hơn 18 tháng nhưng do liên quan đến nhiều người trong cùng một gia đình nên các cơ quan tố tụng của H. Kon Rẫy rất thận trọng trong các bước điều tra, truy tố và xét xử. Theo cáo trạng của VKSND H. Kon Rẫy, trưa 2-6-2014, Huỳnh Minh Lạc (1986, trú xã Chư Hreng, TP Kon Tum, Kon Tum) cùng bạn là Nguyễn Chí Sơn (1988, tạm trú xã Đăk Ruồng, H. Kon Rẫy) đến nhà em trai của Lạc là Huỳnh Minh Sơn (1991, trú xã Đăk Kôi, H. Kon Rẫy) chơi. Tại đây, Lạc, Minh Sơn, Chí Sơn cùng với A Đạo (1996) và A Mũi (1980, đều trú xã Đăk Kôi) uống rượu. Sau đó, A Đang (1982, trú xã Đăk Kôi) và Y Hải (1984, vợ A Đang) cũng đến nhà Minh Sơn và xảy ra mâu thuẫn với gia chủ. Y Hải về kể cho những người trong gia đình nghe nên mọi người tìm cách đánh Minh Sơn, còn A Đang đi lấy 1 cây gậy sắt và rủ thêm A Thái (1994, trú xã Đăk Kôi, bà con với A Đang) chuẩn bị hung khí để đánh Sơn.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Lạc và Chí Sơn đi về xã Đăk Ruồng, nhưng vừa đến đoạn đường thôn 8, xã Đăk Kôi thì bị Y Hải, A Đang cầm hung khí chặn xe lại và đe dọa. Lúc này, em ruột của Y Hải là A Vần (1987, cán bộ Phòng Dân tộc H. Kon Rẫy) ra và gọi điện thoại cho Sơn bảo xuống đưa Lạc về. Nghe anh trai bị vây, Sơn lận theo cây nhị khúc rồi cùng A Đạo, A Mũi đi xuống. Đến nơi, Sơn và Y Hải xảy ra cãi nhau và xô xát, trong lúc xâu ẩu, Sơn đạp trúng bà Y Niang (1959, mẹ ruột của Y Hải, A Vần) ngã xuống đường nên giữa 2 bên lao vào đánh nhau kịch liệt hơn. Sơn dùng nhị khúc đánh anh A Thanh (1977, trú xã Đăk Kôi) ngã xuống mương nên bị A Đang cầm gậy sắt, Y Hải, Y Hiền (1993, em gái Y Hải), Y Hương, bà Y Niang cầm gậy tre và A Thái đuổi đánh Sơn ngã xuống đất. Thấy em bị đánh, Lạc liền lấy 1 cây gậy trên đường quay lại đánh trả A Đang nên A Vần cầm gậy đánh Lạc ngã xuống mương rồi quay sang rượt đánh Sơn đến khi bất tỉnh mới dừng tay. Hậu quả, Huỳnh Minh Sơn bị thương tật 2% và Huỳnh Minh Lạc thương tật 10%.

Đến tháng 9-2014, Cơ quan CSĐT CAH Kon Rẫy khởi tố vụ án và qua quá trình xác minh, điều tra rõ ràng, đến tháng 3 và tháng 10-2015, Cơ quan CSĐT CAH Kon Rẫy mới khởi tố các bị can: Y Niang, Y Hải, Y Hương, A Vần, Y Hiền, A Đang và A Thái về hành vi cố ý gây thương tích.

Bị cáo Y Niang (thứ 2 từ trái qua) cùng con, cháu xin lỗi gia đình người bị hại.

Tại phiên tòa ngày 12-1, các bị cáo đã khai báo toàn bộ nội dung sự việc như cáo trạng mà VKSND H. Kon Rẫy đã đưa ra. Bị cáo Y Niang dù đã lên chức bà nhưng lại không can ngăn con cái của mình mà cũng trực tiếp tham gia vào việc đánh người. Cũng tại phiên tòa, bị cáo Y Niang cùng các bị cáo khác là con, cháu mình xin lỗi gia đình người bị hại. "Trước đây mình không biết pháp luật như thế nào. Giờ mình biết rồi, mong gia đình bị hại tha thứ cho mình", Y Niang bối rối. Do Huỳnh Minh Sơn mất trước khi phiên tòa xét xử nên bà Nguyễn Thị Loan (mẹ bị hại Minh Sơn) là người đại diện hợp pháp, bà Loan bức xúc: "Tôi không yêu cầu phía các bị cáo bồi thường gì bởi họ đều khổ nhưng tôi mong muốn giải quyết vấn đề đúng pháp luật để mẹ con tôi còn yên ổn làm ăn. Tôi bỏ qua cho những người bị rủ rê, chứ A Vần làm cán bộ huyện mà còn như thế thì không thể chấp nhận được".

Sau khi xem xét tính chất của vụ án, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, HĐXX TAND H. Kon Rẫy tuyên phạt các bị cáo với tổng hình phạt 86 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

M.T